Đà Nẵng: Bãi chứa than giữa khu dân cư gây ô nhiễm trầm trọng

PV-Thứ năm, ngày 28/03/2019 09:27 GMT+7

VTV.vn - Bãi chứa than Đông Bắc này ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã hoạt động hơn 10 năm nay.

Nguồn nước thải từ bãi chứa than này đã làm ô nhiễm hoàn toàn khe nước tự nhiên. Tất cả giếng nước sinh hoạt trong khu vực đều bị ngấm nước từ bãi than, đen ngòm, không thể sử dụng.

Tình trạng ô nhiễm không khí do bụi than, mùi than ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân sống xung quanh đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Cơ sở thừa nhận than cháy bốc mùi khó chịu là bởi cơ sở đã nhập khẩu gần 200 tấn than đốt thử nghiệm.

Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, thậm chí kêu cứu, yêu cầu di dời khẩn cấp bãi tập kết than ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên tới nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước