Đà Nẵng: Bến cát trái phép thách thức chính quyền

Đỗ Vinh (VTV8)-Thứ ba, ngày 26/01/2016 17:25 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản nhằm triệt xóa các bến cát trái phép, nhưng hàng chục bến cát vẫn ngang nhiên tồn tại.

Do nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao, Đà Nẵng mặc nhiên trở thành điểm tập kết cát ven sông với khối lượng rất lớn. Trong khi đó, chính quyền thành phố chưa cấp một giấy phép nào cho bến cát hoạt động. Các bến cát ngày càng to như núi, lòng sông càng hẹp nuốt chửng hàng chục bến du thuyền mà Đà Nẵng đã quy hoạch. Với sự “bành trướng” của những bến cát như hiện nay, kế hoạch khai thác du lịch đường thủy sẽ khó thực hiện.

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản nhằm triệt xóa các bến cát trái phép để bảo vệ môi trường, đảm bảo dòng chảy và tạo cảnh quan đô thị. Trên thực thế, hàng chục bến cát lên đến hàng triệu mét khối vẫn cứ ngang nhiên tồn tại và đang được mở rộng hơn trước. Nhiều năm nay, không có cơ quan nào giám sát khối lượng, nguồn gốc cát tập kết, nên thất thu thuế, phí môi trường là điều hiển nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước