Đà Nẵng cấm khai thác khoáng sản tại 433 vị trí

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/08/2016 09:06 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Đà Nẵng quyết định khoanh khu vực tạm thời cấm và khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố tại 433 vị trí với tổng diện tích gần 50.000ha.

Những khu vực cấm bao gồm: đất có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; đất có hệ sinh thái biển được khoanh vùng bảo vệ; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đất quy hoạch dành cho mục đích an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất thuộc hành lang, phạm vi bảo vệ công trình giao thông; đất liên quan đến mặt hồ và hành lang bảo vệ đập các hồ chứa nước, liên quan đến hành lang bảo vệ bờ sông, bờ biển, bờ kè, hệ thống xử lý chất thải cũng nằm trong khu vực cấm khai thác khoáng sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước