Đà Nẵng đầu tư gần 230 tỉ đồng làm hầm chui

Đức Chung (VTV8)-Thứ năm, ngày 16/06/2016 09:53 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở công trình nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương tại quận Thanh Khê.

Công trình thuộc dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng với tổng dự toán gần 230 tỉ đồng. Thời gian triển khai thực hiện từ nay đến năm 2017. Đây là công trình hầm chui, có quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, chịu được động đất cấp 7.

Hầm chui có dạng hình chữ Y với 3 hầm hở ở 3 nhánh và đoạn hầm kín ở giữa nút giao dài 80m. Đường Điện Biên Phủ ở phía Tây nút giao được làm hai làn đường cho xe bus nhanh. Hầm có tổng chiều dài 409,5m. Nhánh đường hầm phía đường Lý Thái Tổ dài 165,65m, rộng 17m. Lối rẽ đường hầm về phía ngã ba Huế gồm 2 nhánh.

Đối với phần đường dẫn, nhánh nút đường Điện Biên Phủ phía ngã ba Huế đi vào tâm nút được giữ nguyên bề rộng nền đường 48m, tổ chức lại các làn xe bằng cách xén vỉa hè và dải phân cách. Ngoài ra, trong dự án còn có vị trí bến xe bus nhanh, cầu vượt dành cho người đi bộ, trạm bơm thoát nước mưa trong hầm... Ở tất cả các nhánh rẽ ngoài hầm đều có hai hàng cây xanh để tạo sự hài hòa về kiến trúc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước