Đà Nẵng đề nghị thu hồi dải đất ven biển để mở rộng giao thông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/03/2018 23:20 GMT+7

Ngày 22/3 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (phải) kiểm tra dự án trên sơ đồ. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã đề nghị thu hồi dải đất ven biển đường Nguyễn Tất Thành để mở rộng giao thông.

Trước những bức xúc của người dân quanh Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại Đà Nẵng về việc chủ đầu tư ngang nhiên dựng hàng rào, chắn lối ra biển, UBND quận Liên Chiểu đã đề nghị thu hồi dải đất ven biển đường Nguyễn Tất Thành để mở rộng giao thông và xây nhà trưng bày làng nghề nước mắm Nam Ô.

Về tuyến đường bê tông hiện trạng rộng 4m, dài 1,7km giáp ranh giữa dự án và khu dân cư chỉnh trang (do Công ty Trung Thủy đã thi công) đề nghị UBND thành phố quy hoạch mở rộng thành đường 5,5m, có vỉa hè và hệ thống thoát nước để tạo không gian cách ly, hình thành tuyến phố, làm đẹp cảnh quan và tạo cơ hội cho người dân buôn bán, làm dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề. Đối với lối xuống biển, đề nghị UBND thành phố quy hoạch tại 2 vị trí ở di tích dinh Âm hồn và Miếu Bà Liễu Hạnh hiện nay.

Người dân Đà Nẵng bức xúc vì bị bịt lối ra biển Người dân Đà Nẵng bức xúc vì bị bịt lối ra biển

VTV.vn - Hai ngày qua, người dân thôn Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tập trung đông người để phản đối việc bịt lối đi xuống biển của Tập đoàn Trung Thủy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước