Đà Nẵng sử dụng robot phục vụ người nghi nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/03/2020 10:28 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (23/3), Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng sẽ sử dụng robot vận chuyển thức ăn tại khu vực cách ly những người nghi nhiễm COVID-19, để ngăn ngừa lây nhiễm.

Đây là sáng chế của Khoa Cơ khí trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Robot được đặt tên BK Anti Covid, có khả năng vận chuyển được hơn 70 kg, được điều khiển từ xa và có thể di chuyển khắp các khoa phòng trong bệnh viện. Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, sẽ bổ sung một số tính năng như: đo nhiệt độ từ xa và những cải tiến khác, nếu bệnh viện có nhu cầu. Chi phí cho robot này là khoảng 50 triệu đồng.

Đà Nẵng cách ly đối với người nhập cảnh từ các nước ASEAN phòng COVID-19 Đà Nẵng cách ly đối với người nhập cảnh từ các nước ASEAN phòng COVID-19

VTV.vn - Người nhập cảnh từ các nước ASEAN đến Đà Nẵng từ 0h ngày 18/3 sẽ thực hiện cách ly tập trung trong 14 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước