Đà Nẵng truy trách nhiệm chủ tịch huyện, xã vì sai phạm đất đai

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 17:18 GMT+7

VTV.vn - Theo kết luận của Thanh tra TP. Đà Nẵng, trong 10 năm qua, UBND huyện Hòa Vang đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 29 hồ sơ, với diện tích hơn 4.200 m2.

Liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng - cũng là nơi xảy ra vụ việc người dân bao vây, cấm cản hoạt động của 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc, theo kết luận của Thanh tra TP. Đà Nẵng, để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng như trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên và các bộ phận tham mưu. 

Cụ thể, trong 10 năm qua, UBND huyện Hòa Vang đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 29 hồ sơ, với diện tích hơn 4.200 m2. Tuy nhiên, tất cả diện tích đất được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đều không căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn một số hạn chế, thiếu sót; không xử lý các trường hợp xây dựng nhà, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp trên địa bàn.

Kết quả thanh tra hai nhà máy thép tại Đà Nẵng: Nhiều thiếu sót của cơ quan chức năng Kết quả thanh tra hai nhà máy thép tại Đà Nẵng: Nhiều thiếu sót của cơ quan chức năng

VTV.vn - Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc tại cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước