TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chính quyền Đà Nẵng lúng túng xử lý hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Đỗ Vinh, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 21:04 ngày 05/10/2018

VTV.vn - Vì sao đến thời điểm này chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn chưa công bố kết quả quan trắc môi trường tại 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc?

Tại Đà Nẵng, người dân thôn Vân Dương thường xuyên bao vây nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc đóng tại cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang vì cho rằng nhà máy này gây ô nhiễm môi trường. Trước sự việc này, đầu tháng 3 năm nay, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định đóng cửa 2 nhà máy thép này. Nhưng ngay sau đó, ngày 26/3 lại ban hành văn bản cho nhà máy hoạt động thêm 6 tháng. Nghĩa là đến 26/9 vừa qua, 2 nhà máy phải dừng hoạt động. Nhưng đến thời điểm này, UBND thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có quyết định dứt khoát di dời dân hay di dời nhà máy? Điều này chứng tỏ sự lúng túng của chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Người dân cho rằng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ cho nhà máy hoạt động sản xuất đến ngày 26/9. Vì vậy, họ yêu cầu lãnh đạo Đà Nẵng phải thực hiện di dời nhà máy như đã thông báo với người dân. Còn bên trong nhà máy thép Dana Ý, mọi hoạt động sản xuất đã dừng hẳn. Theo chủ doanh nghiệp này, hơn một ngàn công nhân đã nghỉ việc. Cả ngàn tấn thép thành phẩm không thể giao cho khách hàng. Hơn một vạn tấn nguyên liệu chưa biết xử lý như thế nào. Đến thời điểm này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không đưa ra những quyết định dứt khoát là khi nào di dời nhà máy thép, di dời đi đâu?

Bên cạnh nhà máy thép Dana Ý, nhà máy thép Dana Úc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Câu hỏi đặt ra là vì sao đến thời điểm này chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn chưa công bố kết quả quan trắc môi trường tại 2 nhà máy thép này? Ngay cả kết quả Thanh tra của thành phố Đà Nẵng cũng được giữ kín?

Nguyên nhân của sự lúng túng này là hơn 10 năm trước, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã mời gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy thép vào cụm công nghiệp Thanh Vinh. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại để người dân xây dựng nhà ở sát nhà máy thép. Hơn nữa, quyết định di dời dân hay di dời nhà máy thép thiếu nhất quán khiến người dân mất lòng tin. Trong khi chính quyền lúng túng thì hằng ngày, người dân bỏ công ăn việc làm để bao vây nhà máy thép, doanh nghiệp thì đang đứng trên bờ phá sản.

Trong khi doanh nghiệp và người dân nóng lòng chờ công bố kết quả thanh tra toàn diện liên quan đến 2 nhà máy thép cũng như kết quả quan trắc môi trường thì mới đây, vào ngày 28/9, Ban Thường vụ Thành ủy có văn đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan yêu cầu 2 nhà máy chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường khu vực, đảm bảo quy định của pháp luật, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và phù hợp với định hướng, mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, sớm công bố kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý môi trường tại 2 nhà máy thép và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.