Đặc sắc lễ hội “Hương sắc Trà Xuân”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/02/2018 14:17 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội Hương sắc Trà Xuân đang diễn ra tại Thái Nguyên, theo truyền thống hàng năm vào ngày 11 tháng Giêng.

Với đặc sản được coi là đệ nhất danh trà - trà Thái Nguyên, lễ hội là dịp tôn vinh nghề trồng chè và cũng là diễn đàn thúc đẩy sản xuất chè sạch, tạo cơ hội cho chè sạch vươn xa tới nhiều thị trường trên thế giới.

Lễ hội Hương sắc Trà Xuân đã thu hút rất đông người tham gia, không chỉ là bà con trồng chè trên diện tích 1.500ha của xã Tân Cương, mà còn cả người dân của các tỉnh thành khác.

Năm nay, lễ hội có rất nhiều sản phẩm mới được chế biến từ trà sạch như trà macha, cao trà xanh… Hiện thu nhập của người trồng chè Tân Cương đã lên đến 600 - 800 triệu đồng/ha.

Lễ hội đầu xuân Cầu Bông Trà Quế ở Hội An Lễ hội đầu xuân Cầu Bông Trà Quế ở Hội An

VTV.vn - Sáng nay (22/02) tại làng Trà Quế, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ hội Cầu Bông Trà Quế, nhằm tôn vinh nghề trồng rau truyền thống ở địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước