TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tưng bừng hội vật đầu xuân làng Thủ Lễ, Thừa Thiên Huế

Phước Tâm, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 14:07 ngày 21/02/2018

VTV.vn - Với truyền thống hàng trăm năm, sáng nay (21/2), tại đình làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ hội vật truyền thống Thủ Lễ 2018.

Trong tiết trời nắng ấm, tại đình làng Thủ Lễ - một di tích cấp quốc gia, đã có rất đông người dân, du khách đến tham dự khai hội vật truyền thống Thủ Lễ 2018. Theo các bậc cao niên trong làng, Hội vật Thủ Lễ mùng 6 Tết Nguyên đán ra đời từ thời các chúa Nguyễn với mục đích tuyển chọn những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hơn thế, hội vật còn là ngày hội vui đầu xuân mang ý nghĩa tinh thần rất lớn cho tất cả mọi người.

Hội vật năm nay thu hút  gần 70 đô vật tranh tài cùng hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến cổ vũ. Những đòn thế khóa tay, chân, quật ngã đối thủ… được các đô vật biểu diễn đẹp mắt khiến khán giả chăm chú theo dõi và thích thú. Hội vật làng Thủ Lễ cũng áp dụng luật thi đấu vật dân tộc. Theo đó, các đô vật muốn vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 2 đối thủ liên tiếp, với đòn đánh làm cho đối phương "lấm lưng, trắng bụng". Ngoài yếu tố tâm linh như cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mong cho dân khỏe, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc đến với muôn người, Hội làng Thủ Lễ còn là một hoạt động đầy tinh thần thượng võ, khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí đối với lớp trẻ.

Trước đây, hội vật chỉ dành riêng cho người trong làng, xã hoặc huyện nhưng hiện nay đã thu hút nhiều đô vật đến từ các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, ai muốn tranh tài thử sức điều được đăng ký thi đấu. Và cũng từ những hội vật đầu xuân như thế này, nhiều đô vật đã được bình chọn đi thi đấu và đạt giải cao tại các cuộc thi của tỉnh Thừa Thiên Huế và toàn quốc.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.