Đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/11/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, quyết tâm và hành động, phần báo cáo, giải trình của Thủ tướng được các đại biểu đánh giá cao.

Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tham gia trả lời chất vấn nhiều vấn đề lớn của đất nước. 27 đại biểu đã đăng ký chất vấn Thủ tướng ngay từ những phút đầu.

Nhiều nội dung, những vấn đề bức xúc của cuộc sống đã được các đại biểu đề cập trước Thủ tướng. Từ câu chuyện kỷ cương kỷ luật công vụ lỏng lẻo, sử dụng lãng phí tài sản công cho tới quan điểm của Chính phủ như thế nào trước khả năng Mỹ có những thay đổi trong chính sách đối với Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thái Học, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm của chính phủ trong xử lý loại bỏ cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy cơ quan Nhà nước.

Sau 7 tháng hoạt động, các thành viên Chính phủ với những năng lực còn khác nhau nhưng sẽ luôn là một tập thể đoàn kết, liêm chính để cùng nhau xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo vì sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân khi đặt vấn đề: Thủ tướng đánh giá thế nào về phẩm chất, trí tuệ của các thành viên Chính phủ trong phiên chất vấn.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, quyết tâm và hành động, phần báo cáo, giải trình của Thủ tướng với rất nhiều vấn đề đang được cử tri cả nước quan tâm như nợ công, sự vào cuộc của Chính phủ trong giải quyết sai phạm tại một số dự án nghìn tỷ hay bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đã được các đại biểu đánh giá cao.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn  Đăk Nông cho biết: "Qua các câu hỏi đại biểu chất vấn Thủ tướng, tôi nhận thấy các đại biểu cũng như cử tri rất quan tâm và kỳ vọng ở Chính phủ có những giải pháp cụ thể để xử lý các vấn đề bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm. Qua phần trả lời của Thủ tướng cho thầy, Thủ tướng nắm rất chắc các vấn đề và các giải pháp Thủ tướng nêu ra đều rất cụ thể. Đây là một trong những định hướng mang tính chiến lược để Chính phủ phải làm trong thời gian tới".

Nguyên ĐBQH Trần Du Lịch cho biết: "Tôi cho rằng, với quyết tâm của Chính phủ trong xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển là rất cần thiết và rất đáng hoan nghênh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước