Đại đội thanh niên xung phong 915 - Khúc tráng ca bất tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/12/2018 20:51 GMT+7

VTV.vn - Đêm Giáng sinh năm 1972 đã trở thành khúc tráng ca bất tử. Chỉ phút chốc, loạt bom của quân đội Mỹ dội xuống đã cướp đi mạng sống của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915.

Cách đây 46 năm, ngày 24/12/1972, tại khu vực ga Lưu Xá, 60 đội viên thanh niên xung phong của Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại đội 915.

Nơi các đội viên thanh niên xung phong ngã xuống trong đêm Noel màu lửa năm ấy được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Tri ân những liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 Tri ân những liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915

VTV.vn - Những ngày tháng 12, nhiều hoạt động tri ân 60 thanh niên xung phong của Đại đội 915 anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã diễn ra tại các địa phương ở Thái Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước