Đại học Tổng hợp La Habana trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Tổng Bí thư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 20:12 GMT+7

Trường Đại học Tổng hợp La Habana tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Tối 29/3 theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Trường Đại học Tổng hợp La Habana.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba, tối 29/3 theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Trường Đại học Tổng hợp La Habana. Tại đây, Tổng Bí thư đã có buổi nói chuyện với giảng viên và sinh viên nhà trường về nội dung phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội - nhìn từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Tháp tùng Tổng Bí thư có đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Bày tỏ sự trân trọng đổi với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, buổi lễ đã được Đài Phát thanh quốc gia và Đài truyền hình quốc gia Cuba phát sóng trực tiếp.

Đại học Tổng hợp La Habana là trường đại học lâu đời nhất Cuba, được thành lập từ năm 1728 và là một trong các trường đại học được thành lập đầu tiên tại châu Mỹ. Lịch sử hình thành và phát triển của trường trong 290 năm qua luôn gắn liền với lịch sử Cuba, với nhiều tên tuổi lãnh đạo Cuba, đặc biệt là Lãnh tụ huyền thoại Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp La Habana, Gustavo Cobreiro đã trân trọng trao bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Trường Đại học Tổng hợp La Habana cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc nhân dịp kỷ niệm 290 năm ngày thành lập trường. Tổng Bí thư chia sẻ nhận bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của trường là một vinh dự lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư và cũng là biểu hiện sinh động của tình cảm hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.

Trước đông đảo giảng viên và sinh viên của trường, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng nhìn từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển bền vững và thực hiện công bằng xã hội, phản ảnh tính ưu việt, chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam và Cuba đang xây dựng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của Việt Nam là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, thực hiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Điểm lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm là làm thế nào để Việt Nam đã kiềm chế được sự gia tăng bất bình đẳng thường thấy trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở các nước có trình độ phát triển tương đương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cách tiếp cận phát triển mới thuộc về những ngành dựa trên tri thức và công nghệ cao, trong khi đó, những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội và môi trường của Việt Nam không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục được. Tổng Bí thư đã chia sẻ những kinh nghiệm và cho rằng để đạt được những kết quả trong thực tiễn hiện nay đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì và dựa trên những luận cứ khoa học chắc chắn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có cuộc giao lưu với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp La Habana về một số nội dung liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh, về các nhân tố dẫn đến những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới tại Việt Nam và về tiềm năng hợp tác của Việt nam và Cuba trong thời gian tới.

Trong lưu bút tại Trường Đại học Tổng hợp La Habana, Tổng Bí thư cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cảm ơn chân thành tới nền giáo dục cách mạng Cuba nói chung và Trường Đại học Tổng hợp La Habana nói riêng đã giúp đỡ chí tình, đào tạo hàng ngàn sinh viên Việt Nam tại Cuba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước