Đăk Lăk: 7 người ngộ độc do ăn nấm lạ

Tấn Chiến (VTV8)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 17:17 GMT+7

VTV.vn - Sau khi ăn nấm, 7 người (trong đó có 4 trẻ em) có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn.

Chiều 7/6, trong lúc đi rừng, anh Y Hùng Niê (trú xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk) thấy có nhiều cây nấm mọc trong thân cây gỗ và dưới đất nên đã hái về nhà nấu ăn và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

Theo người nhà nạn nhân, sau khi hái nấm về nấu chung với mì tôm để ăn chiều, khoảng 2 tiếng sau, tất cả đều có triệu chứng chóng mặt, nôn ói. Người nhà nghi ngờ bị trúng độc nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Đến chiều 8/6, tình trạng sức khỏe của 5/7 nạn nhân đã ổn định. Có 2 trường hợp tuy đã qua giai đoạn rối loạn do ngộ độc nhưng có biến chứng suy thận.

7 nạn nhân bị ngộ độc đều là anh em trong dòng họ và nhà ở gần nhau, lớn nhất 25 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước