Đăk Lăk: 76 công trình nước sạch hoạt động kém hiệu quả, lãng phí hàng chục tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/11/2018 18:10 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các công trình cấp nước sạch tại tỉnh Đăk Lăk đang xuống cấp nghiêm trọng, có nơi hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư của Nhà nước.

15 năm sinh sống tại buôn M'Liêng, xã Đăk Liêng, huyện Lăk, anh H'Long chưa bao giờ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Mặc dù đường ống dẫn nước từ công trình cấp nước sạch đã về tận nhà, thế nhưng hiện tại anh vẫn phải dùng chung nước giếng với một số hộ dân trong buôn.

Trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk hiện có 164 công trình cấp nước tập trung, trong đó 76 công trình hoạt động kém hiệu quả, 45 công trình ngừng hoạt động, 20 công trình hư hỏng nặng không thể khắc phục. Vì vậy, tại nhiều nơi của tỉnh Đăk Lăk, người dân vẫn đang "khát" nước sạch.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do việc thiết kế các công trình cấp nước tập trung ở Đăk Lăk còn nhiều bất cập, khiến nguồn nước tại nhiều công trình không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, hệ thống điều khiển máy bơm liên tục bị hỏng cũng khiến người dân thiếu nước sạch.

Chiến lược Quốc gia cấp Nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020 xác định rõ mục tiêu "Tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia". Tuy nhiên, với thực trạng nhiều công trình cấp nước sạch trên địa bàn ngừng hoạt động như hiện nay, tỉnh Đăk Lăk rất khó đạt được mục tiêu này.

Giải pháp cung cấp nước sạch cho vùng khó khăn Giải pháp cung cấp nước sạch cho vùng khó khăn

VTV.vn- Tại tỉnh Điện Biên, các nhà khoa học Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai thành công hệ thống cung cấp và xử lý nước sinh hoạt công suất 100 m3/ngày đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước