Đăk Lăk: Cuốc phải mìn, 2 cha con mất chân

Lại Hoa, Mạnh Hùng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/09/2016 19:17 GMT+7

Ông Thuần bị cắt cụt tay trái và gặp nhiều thương tích khác ở tay phải và chân trái. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy ( TP. HCM) vừa tiếp nhận một trường hợp hai cha con bị thương nặng, dập nát tay chân do vô tình cuốc phải mìn.

Nạn nhân vụ nổ mìn là ông Bùi Viết Thuần (sinh năm 1958) và con rể Lê Hoàng Giang (sinh năm 1979, cùng ngụ ở xã Yang Réh, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk). Ông Thuần nhập viện trong tình trạng tay trái bị dập nát nham nhở, bàn tay phải gãy nát 2 ngón tay, đa chấn thương. Anh Lê Hoàng Giang nhập viện khi chân trái bị gãy thành nhiều mảnh, hoại tử cơ.

Đăk Lăk: Cuốc phải mìn, 2 cha con mất chân - Ảnh 1.

Anh Hoàng Giang cũng bị cắt cụt cẳng chân trái. (Ảnh: Dân trí)

Để đảm bảo tính mạng, các bác sỹ đã cắt bỏ phần chân, tay bị dập nát của 2 nạn nhân. Theo lời kể của nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do trong lúc đang làm rẫy, ông Thuần cuốc trúng phải mìn dẫn đến phát nổ. Nghe thấy tiếng nổ lớn, người con rể vô tình chạy ngang qua cũng thương. Cả hai ngất tại chỗ. Do nơi xảy ra tai nạn ở trong rừng sâu nên phải 2 tiếng sau mới có người phát hiện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định.

63/63 tỉnh thành ở Việt Nam đều bị ô nhiễm bom mìn 63/63 tỉnh thành ở Việt Nam đều bị ô nhiễm bom mìn Người dân miền Trung đối mặt với hiểm họa bom mìn Người dân miền Trung đối mặt với hiểm họa bom mìn Hiểm họa bom mìn sót lại sau chiến tranh Hiểm họa bom mìn sót lại sau chiến tranh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước