Đăk Lăk: Nhiều trẻ em bỏ học đi lao động ngoại tỉnh

VTV8-Thứ tư, ngày 02/03/2016 22:36 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk có khoảng 200 trẻ em ở độ tuổi từ 10 - 16 bỏ học, bỏ nhà đi lao động ngoại tỉnh.

Trẻ em đi lao động chủ yếu tại TP.HCM. Phần lớn các em nhỏ bị chèo kéo, rủ rê, dụ dỗ trốn nhà đi làm mà không cho gia đình biết.

Vì xa gia đình nên các em không được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, dễ bị tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại như bắt cóc, bị lạm dụng tình dục. Có nhiều em do bị ép buộc lao động nặng nhọc đã tìm cách trốn về nhà. Thậm chí, có em muốn về nhưng chưa thể về vì không được trả lương. Đây là thực trạng đáng báo động, đòi hỏi biện pháp ngăn chặn kịp thời từ chính quyền các cấp ở tỉnh Đăk Lăk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước