Đắk Lắk phát sinh 5 điểm dân di cư tự do mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 06:05 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 5 điểm dân di cư tự do phát sinh mới với hơn 1.800 hộ.

Nguồn vốn dự kiến để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do này là khoảng gần 800 tỷ đồng. 

Trước đó tại Hội nghị bàn giải pháp ổn định dân di cư tự do toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến năm 2025, trên toàn quốc phải ngăn chặn hoàn toàn tình trạng di dân tự do, hoàn thành dứt điểm các dự án ổn định dân di cư tự do.

Đắk Lắk: Di dân tự do và những hậu quả kéo dài Đắk Lắk: Di dân tự do và những hậu quả kéo dài

VTV.vn - Huyện Krông Bông của tỉnh Đắk Lắk là địa phương có số dân di cư tự phát khá đông. Trong đó, thôn Ea Rớt là điểm dân di cư còn nhiều khó khăn và bất cập nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước