Đăk Lăk: “Phù phép” heo nái thành heo rừng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 06:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đối tượng thương lái trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã thu gom heo không rõ nguồn gốc "phù phép" thành heo rừng để cung cấp cho các cơ sở ăn uống.

Chỉ tính riêng từ Tết Nguyên đán đến nay, tỉnh Đăk Lăk đã phát hiện và bắt giữ hơn 3 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc trong đó chủ yếu là thịt heo. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là thịt heo nái đã hết tuổi sinh sản, được giết mổ, lóc riêng phần thịt để đưa đi tiêu thụ. Số thịt này sẽ được phù phép thành món thịt heo rừng nuôi do có nhiều nạc, ít mỡ, lớp da dày.

Thực tế hiện nay việc phát hiện và xử lý, ngăn chặn các vụ vận chuyển như trên rất khó khăn, bởi các đối tượng vận chuyển ngày càng tinh vi trong khi việc xử lý hiện nay vẫn là tịch thu tiêu hủy tang vật và xử phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước