Đăk Nông: Hợp tác xã bỏ ứng dụng VietGAP

Ngọc Oanh, Đăng Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/06/2016 12:38 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 2 năm áp dụng, Hợp tác xã nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng đã phải bỏ giữa chừng việc ứng dụng quy trình VietGAP.

Hợp tác xã nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng là cơ sở đầu tiên của Đắk Nông áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đối với cà chua và bắp cải. Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 năm áp dụng, hợp tác xã này đành phải bỏ cuộc và chuyển sang trồng rau, chanh leo sạch theo cách của mình.

Theo bà Phạm Thị Quế - Giám đốc Hợp tác xã nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng, nếu so với các quy trình sản xuất như hữu cơ, GlobalGAP thì VietGAP đang bộc lộ nhiều hạn chế cho người sản xuất.

Trong tổng số gần 10 đơn vị sản xuất VietGAP ở địa phương này, có tới 4 đơn vị đã thôi duy trì vì nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước