Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh 2/9

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/08/2018 21:24 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ và địa phương phải đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và năm học mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ và địa phương phải đảm bảo tốt an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và năm học mới. Các địa phương phải đảm bảo đủ giáo viên và cơ sở vật chất cho các trường học, nhất là nhà vệ sinh trước khi bước vào năm học mới.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của năm nay sẽ có khả năng sẽ đạt trên 6,7% và nhiều chỉ tiêu có thể vượt kế hoạch, là những khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đất nước có nhiều niềm vui khi bước vào đầu mùa thu. Trong đó, những thành tích của Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á đã khẳng định sự tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước. Chính phủ biểu dương Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong kỳ ASIAD này. Ngoài những thành tích về thể thao, tất cả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong tháng 8 đều tăng ở mức cao nhất, tốt hơn so với tháng 7. Trong điều kiện chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, Chính phủ đã chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp ứng phó với các rủi ro. Kết quả là chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng nhẹ và từ đầu năm đến nay mới chỉ tăng 3,52%. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp, thu hút vốn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Thủ tướng cho biết, sau khi phân tích Thường trực Chính phủ đánh giá, việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm nay đều rất khả quan.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 4 tháng cuối năm, các bộ, ngành và địa phương không được chủ quan, nhất là trong việc kiểm soát lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô. Các bộ về kinh tế và Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra giải pháp và dư địa trong điều hành tỷ giá và lãi suất để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là phải kiểm soát dòng vốn vào thị trường bất động sản. Đi cùng với bảo đảm an toàn cho thanh toán điện tử và thanh toán thẻ. Thủ tướng giao Bộ Tài chính yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách, bảo đảm thâm hụt ngân sách dưới 3,7% tổng sản phẩm trong nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đến giờ phút này, Thủ tướng chưa chấp nhận cho địa phương nào hụt thu, trừ trường hợp đặc biệt. Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có báo cáo cụ thể về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của năm nay và đưa ra các giải pháp mạnh nếu bộ, ngành hay địa phương nào giải ngân chậm. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phải tiếp tục có các giải pháp để tăng năng lực sản xuất công nghiệp, nhất tạo ra các sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu quốc gia trong đó có ô tô. Còn Bộ Giao thông vận tải phải bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông như đường cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và các cây cầu lớn ở phía Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát lại các giải pháp để phấn đấu đạt 15 triệu khách du lịch trong năm nay và tiến tới mục tiêu 20 triệu khách vào năm sau.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ và địa phương phải có giải pháp ứng phó hiệu quả mới mưa lũ nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm không để tính mạng của người dân, nhất là trẻ em bị đe dọa. Bên cạnh việc chỉ đạo 28 địa phương có biển thực hiện nghiêm các quy định về đánh bắt cá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải có các giải pháp để  ngặn chặn hiệu quả dịch tả lợn châu Phi trên lợn. 

Trong giảm biên chế, các địa phương phải giảm biên chế ở cả khu vực hành chính, chứ không tập trung giảm biên chế giáo viên hay y bác sỹ, vì đây là lực lượng phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2016 - 2020 và Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch cho năm tới, các thành viên Chính phủ đều nhấn mạnh, đây là báo cáo rất quan trọng, vì thực chất đây là đánh giá tình hình của 3 năm vừa qua. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá toàn diện và khái quát hơn nữa về kết quả tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, cắt giảm điều kiện kinh doanh và nhất là về lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa. Trong đó, nhiều kết quả rất rõ nét nhưng chưa được đề cập trong các báo cáo này.

Chính phủ cũng nhất trí với mức tăng trưởng dự kiến tổng sản phẩm trong nước năm tới là từ 6,6 - 6,8%, còn chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức từ 4 - 5%, tổng thu ngân sách nhà nước trong năm tới sẽ là trên 1,4 triệu tỷ đồng. Các báo cáo sau khi được Chính phủ cho ý kiến lần cuối sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội trong kỳ họp cuối năm nay.

Cũng trong sáng nay (30/8), cho ý kiến vào Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu phải mở rộng phạm vi áp dụng của dự luật để chống được việc chuyển gía và thất thu trong thương mại điện tử. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là vấn đề rất lớn nên cần bổ sung các quy định để Chính phủ thảo luận thêm. Thủ tướng cũng yêu cầu dự luật phải có biện pháp chống tiêu cực trong khoán thuế và ấn định thuế, tiến tới bỏ hình thức này. Đồng thời phải nâng tối đa mức phạt trốn thuế. Chính phủ đã cho ý kiến vào dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương cùng với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước