Đảm bảo an toàn lao động - Nhiệm vụ hàng đầu của ngành than

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 09:03 GMT+7

VTV.vn - Đảm bảo an toàn lao động luôn được ngành than xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhất là trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp.

Từ nhiều năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

Công ty Than Hà Lầm hiện đang khai thác than hầm lò dưới mức âm 300, với hai lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600.000 và 1,2 triệu tấn than/năm.

Việc đầu tư cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác không những giúp nâng cao năng suất lao động, mà còn giảm đến 80% lao động thủ công, giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác.

Xác định an toàn lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, mỗi công nhân tại Công ty than Vàng Danh luôn chủ động công tác đảm bảo an toàn trong suốt quá trình làm việc trong hầm lò.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác an toàn lao động, tuy nhiên trong 10 tháng năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vẫn để xảy ra 14 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy, công tác an toàn lao động vẫn phải được tiếp tục quan tâm hơn nữa, hạn chế đến mức thấp nhất các vu tai nạn lao động.

TP.HCM tăng cường nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động TP.HCM tăng cường nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động

VTV.vn - Theo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, các cơ quan quản lý thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước