Đảm bảo nước ngọt cho người dân tại khu cách ly

Quốc Minh (VTV9)-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 13:52 GMT+7

VTV.vn - Đảm bảo nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày, góp phần ổn định tâm lý người được cách ly trong thời gian này cũng là một vấn đề quan trọng.

Do hạn hán và mặn xâm nhập gay gắt, nguồn nước máy ở Bến Tre đã nhiễm mặn từ nhiều tháng nay, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân và cả khu vực cách ly tập trung để phòng ngừa dịch COVID-19.

Hệ thống bể và bồn chứa tại Trường quân sự tỉnh Bến Tre có thể trữ khoảng 150 khối nước. Nhưng do nguồn nước máy bị mặn, đơn vị phải dùng đến sà lan chở nước ngọt từ nơi khác về. Nước ngọt được nhường cho bà con, còn cán bộ chiến sĩ phát huy tối đa tinh thần tiết kiệm.

Với hơn 200 công dân đang được cách ly tập trung, lượng nước sạch sử dụng mỗi ngày là 80 khối. Do vậy, để sinh hoạt thường ngày của công dân không bị ảnh hưởng vì thiếu nước ngọt cũng là một nỗ lực của đơn vị.

Thiên tai và dịch bệnh nên khó khăn chồng khó khăn nhưng tinh thần chủ động và nỗ lực vượt khó ở đây vẫn luôn có đủ. Ai cũng tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, những dòng nước mát sẽ tuôn trào trở lại.

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm Tiếp tục đưa nước ngọt đến với người dân Bến Tre Tiếp tục đưa nước ngọt đến với người dân Bến Tre Bến Tre: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 1.500 người cách ly phòng COVID-19 Bến Tre: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 1.500 người cách ly phòng COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước