Đảm bảo phương tiện vận chuyển người dân đảo Lý Sơn về quê ăn Tết

Quý Châu - Văn Phát (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/01/2019 08:40 GMT+7

VTV.vn - Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết, huyện Lý Sơn đã chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo tất cả người dân được về đảo đón Tết an toàn.

Vào những ngày cận Tết, tại cảng Lý Sơn, hàng chục chuyến tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa từ đất liền ra đảo và ngược lại. Có mặt trên chuyến hải trình này đa phần là người dân đi làm ăn xa nay về quê ăn Tết. Năm nay, thêm 10 tàu cao tốc có công suất và trọng tải lớn đã được đưa vào hoạt động, do đó không còn tình trạng hành khách chen lấn và chờ đợi như những năm trước.

Trước nhu cầu đi lại của người dân cũng như khách du lịch đến với đảo Lý Sơn trong những ngày giáp Tết, Ban quản lý cảng Sa Kỳ - Lý Sơn luôn tăng cường kiểm tra giám sát an toàn, an ninh đường thủy. Theo tính toán, với năng lực hiện có, đội tàu mỗi ngày vận chuyển khoảng 1.600 khách vào ra đảo cùng hàng trăm tấn hàng hóa.

Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiều khả năng biển sẽ động trở lại, tàu khách không thể đưa hành khách ra đảo. Khi đó, huyện Lý Sơn sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 để điều tàu đưa tất cả người dân Lý Sơn về quê đón Tết.


Người dân Lý Sơn háo hức về đảo đón Tết Người dân Lý Sơn háo hức về đảo đón Tết

VTV.vn - Trở về quê hương đón Tết, người dân Lý Sơn ai cũng mang theo những niềm vui, sự háo hức, ước mong mùa Xuân nắng ấm về cho đảo tiền tiêu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước