Đảm bảo tính thống nhất và khả thi trong việc xây dựng pháp luật

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/04/2020 22:06 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập khi cho ý kiến đối với dự án Luật bảo vệ môi trường sửa đổi vào chiều 21/4.

Đồng tình đối với việc sửa đổi Luật, tuy nhiên, một số đại biểu biểu băn khoăn về việc đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh tình trạng chồng chéo giữa các luật hiện hành.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần rà soát tới tính khả thi của các quy định trong luật này để tránh trường hợp luật được thông qua nhưng lại khó triển khai trên thực tế.

Liên quan tới các đề xuất trong dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần giải trình rõ, ví dụ như với đề xuất mức chi tối thiểu 2% ngân sách Nhà nước cho bảo vệ môi trường.

Trước đó trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước