Khai mạc Phiên họp thứ 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/02/2020 12:48 GMT+7

Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

VTV.vn - Sáng nay (10/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc sửa đổi Luật, tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá cụ thể các chính sách, rà soát thống kê các vụ việc thực tế đối với các hành vi theo từng năm, từng lĩnh vực, so sánh với các luật liên quan để có cơ sở thực tiễn khoa học. 

Về xử phạt hành chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc nghiên cứu nâng mức xử phạt cao hơn trong 10 lĩnh vực và 6 lĩnh vực bổ sung. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành không nhất thiết xử phạt hành chính luôn thấp hơn mức xử phạt tối thiểu của luật hình sự. 

Về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không nhất thiết trong mọi trường hợp, phương tiện bị tịch thu phải tương thích với mức phạt tiền của hình phạt. 

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc Chính phủ cho phép sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện các hành vi vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước