Đảm bảo TTATGT tại 361 nút giao, 15 tuyến trọng điểm Hà Nội dịp Đại hội Đảng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/01/2016 09:40 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực tại 361 nút giao và 15 tuyến trọng điểm ra vào của Thủ đô Hà Nội để đảm bảo TTATGT dịp Đại hội Đảng.

Ngày 20/1 là ngày bắt đầu phiên trù bị Đại hội Đảng toàn quốc ngày lần thứ XII. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hầu khắp các nút giao thông của Thủ đô để hướng dẫn trực tiếp các phương tiện lưu thông, đặc biệt là khi phương tiện chở nhiều đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đi qua.

Từ 5h, các chiến sỹ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an phường và một số tình nguyện viên đã có mặt để ổn định đội hình, sẵn sàng cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mỗi chốt giao thông sẽ gồm 5 - 7 chiến sỹ thường xuyên túc trực tại 361 nút giao và 15 tuyến trọng điểm ra vào của thành phố. Việc lưu thông thông suốt này có được nhờ sự nỗ lực hết mình của các lực lượng chức năng và ý thức của người dân trước sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Từ ngày 20 - 28/1, trong các khung giờ cao điểm, ô tô tải trên 0,5 tấn, xe khách trên 25 chỗ sẽ phải tạm dừng lưu thông trên nhiều tuyến phố Thủ đô như: đường Phạm Hùng đoạn từ Mễ Trì tới phố Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long phần đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo, đường Đỗ Đức Dục, các đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Tố Hữu, Hà Đông, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Hoàng Quốc Việt, Kim mã, Liễu Giai, Vạn Phúc, Vạn Bảo, Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Lê Trực, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm và Giải Phóng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước