Kiên Giang:

Dân góp tiền làm đường, dự án vẫn nằm trên giấy

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 21/05/2018 09:44 GMT+7

VTV.vn - Dù người dân ấp Phước Thành, tỉnh Kiên Giang đã chung tay góp tiền nộp cho xã để làm đường bê tông, nhưng đến nay tuyến đường vẫn chỉ nằm trên giấy.

Năm 2012, người dân ấp Phước Thành, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao được vận động góp tiền để làm lộ nông thôn. Tuyến đường chạy dọc Rạch Ông Ga chia đều cho mỗi nhà, trung bình đóng trên 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đã góp tiền, con đường vẫn nằm ì suốt 6 năm qua.

Dân góp tiền làm đường, dự án vẫn nằm trên giấy - Ảnh 1.

Hàng ngày, người dân ấp Phước Thành vẫn phải đi qua con đường lầy lội, đầy bùn đất.

Bà con trong khu vực đa phần là đồng bào dân tộc, hoàn cảnh không mấy khá giả. Để có tiền đóng góp, thậm chí có hộ phải đi vay và trả lãi hàng tháng. Bức xúc vì xã thu tiền rồi im lặng, nhiều hộ đã đến hỏi thẳng nguyên do, nhưng vì "cớ này cớ khác" mà con lộ vẫn nằm trên giấy. Mỗi ngày người dân phải chịu cảnh nắng bụi, mưa lầy khi qua lại trên tuyến đường đau khổ.

Bao năm chờ đường, lời hứa của chính quyền với người dân vẫn bị "treo" mà chưa có lời giải thích thỏa đáng. Số tiền người dân đóng góp rốt cuộc đã đi về đâu? Con lộ mới khi nào hoàn thành? Những khuất tất đằng sau đó là gì? Tất cả câu trả lời đều trông chờ vào người có thẩm quyền ở địa phương.

Điều chỉnh dự án làm đường khiến dân bức xúc tại Vĩnh Long Điều chỉnh dự án làm đường khiến dân bức xúc tại Vĩnh Long

VTV.vn - Tại tỉnh Vĩnh Long, người dân ở xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm đang rất bức xúc với dự án đường tỉnh 907 được Chính phủ phê duyệt từ năm 2002.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước