Đảng đồng hành cùng đất nước, dân tộc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/01/2020 20:16 GMT+7

VTV.vn - "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" là mục tiêu của Đảng trong suốt 90 năm qua và cả trong tương lai đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Từ một đất nước thuộc địa, nửa phong kiến chưa có trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thiết lập quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ một đất nước đói nghèo, giờ Việt Nam đã trở thành đất nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Từ một đất nước 95% dân số mù chữ trước năm 1945, đến nay Việt Nam gần như xóa hẳn nạn mù chữ và nền giáo dục Việt Nam được vinh danh trên thế giới với nhiều giải thưởng.

Từ một nền kinh tế đóng, bao cấp, giờ Việt Nam đã hội nhập sâu và toàn diện với thế giới, là một trong số ít nước đàm phán và ký các Hiệp định Thương mại tự do nhiều nhất trong khu vực và trên thế giới.

Từ một đất nước đi đàm phán hòa bình, Việt Nam giờ đã trở thành một thành viên có trách nhiệm với hòa bình, trật tự thế giới.

Từ một quốc gia kém phát triển, giờ Việt Nam đã trở thành nước luôn có mức tăng trưởng ấn tượng. Nói như ngân hàng thế giới: "Mặt trời đang tỏa nắng ở Việt Nam".

Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã đứng thứ 42/129 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Với một tâm thế tự hào với những thành tựu của đất nước trong hàng chục thập kỷ qua nhưng không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, Đảng đã, đang và sẽ là ngọn cờ dẫn dắt hàng triệu, hàng triệu trái tim người Việt Nam gắn kết vì một niềm tự hào: Ta là người Việt Nam.

"Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" là mục tiêu của Đảng trong suốt 90 năm qua và cả trong tương lai đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước