Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh và đổi mới

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/01/2020 22:17 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 90 năm, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng cao, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; trở thành nước đang phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Đây cũng là những nội dung quan trọng tiếp tục được khẳng định tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí Thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của 68 điểm cầu cả nước. Hơn 60 báo cáo, tham luận tại hội thảo đều khẳng định, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, phù hợp với khát vọng của nhân dân Việt Nam, chấm dứt khủng hoảng, bế tắc đường lối cứu nước. 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thẳng lợi của cách mạng Việt Nam.

Lịch sử từng trải qua nhiều khúc quanh, phải chiến đấu với nhiều kẻ thù xâm lược nhưng mỗi lúc như thế lại thấy sự kiên định, vững vàng về đường lối, mục tiêu, hành động và cả sự sáng tạo, đổi mới không ngừng của Đảng. Đảng đã vững vàng, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ ngay cả khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

Theo các đại biểu, 90 năm qua cũng như bây giờ, thách thức bên trong và bên ngoài đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn để mạnh mẽ hơn, trong sạch hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, có uy tín, vị thế quốc tế ngày càng cao nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém. Điều này đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới

VTV.vn - Năm 1986, Đại hội VI là đại hội được nhắc đến trong lịch sử Đảng gắn với cụm từ "Đổi mới" với những quyết định chuyển hướng chiến lược của nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước