Dành đất làm không gian xanh cho người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 13:20 GMT+7

Trong thời gian tới, khách sạn Bình Dương sẽ di dơi làm công viên, đường đi bộ trả lại không gian nhìn ra biển. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định sẽ di dời ba khách sạn lớn, dành toàn bộ dải bờ biển vịnh Quy Nhơn cho cộng đồng.

3 khách sạn sẽ di dời là Hải Âu, Hoàng Yến và Bình Dương. Năm 2018, Bình Định đón hơn 4 triệu lượt khách. Để tránh tình trạng phá vỡ không gian biển, tỉnh xác định, không đánh đổi những dự án đầu tư làm ảnh hưởng đến không gian biển cũng như làm mất không gian công cộng của người dân. Và để kéo gần không gian biển với đô thị Quy Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng cho biết sẽ mở thêm nhiều con đường hướng biển.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 này, việc giải tỏa 110 hộ dân giữa hai đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu để thông tuyến đường Lê Hồng Phong xuống biển Quy Nhơn sẽ được thực hiện.

Bình Thuận: Ngang nhiên lấn chiếm đất công ven biển Bình Thuận: Ngang nhiên lấn chiếm đất công ven biển

VTV.vn - Nhiều người dân ở tỉnh Bình Thuận đã ngang nhiên lấn chiếm đất công ven biển để trục lợi trái phép, đặc biệt tại khu vực thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước