“Sốt đất” ven biển lan tới miền Trung

Đỗ Vinh - Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/03/2019 09:16 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đối tượng "cò" đất đã lợi dụng, dùng những chiêu trò tung tin đồn nhằm tạo cơn “sốt đất” ở vùng ven biển miền Trung, đẩy giá đất lên cao để trục lợi.

Ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam, khu vực nhà ông Phan Đức Phúc (thôn 5, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) thường được treo những tấm pa nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó còn có những tấm biển quảng cáo mua bán đất. Khi đất "sốt giá", vì chạy theo việc mua bán đất, nhiều nông dân bỏ cả ruộng vườn.

Cũng tại xã Bình Dương, cách nhà ông Phúc hơn 1km là làng chài thôn 6. Hầu hết vườn nhà ở đây đã được bán cho người ở xa đến. Với cơn "sốt đất", vùng đất hoang hóa nay bỗng hóa "đất vàng", nhiều ngư dân tranh thủ bán trọn vườn, nhà và đi nơi khác sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Đua, người dân sở tại và cũng là người môi giới bất động sản, cho biết, khách hàng mua đất chủ yếu là những người ở ngoài tỉnh. Họ mua theo kiểu đón đầu các dự án, mua đất đầu tư và cũng là đầu cơ. Khu vực đất ven biển hiện có nhiều dự án lớn đầu tư nên có thể giá đất còn biến động.

Giá đất khu vực ven biển tăng kéo theo bất động sản nông thôn của tỉnh Quảng Nam biến động. Mới đây, huyện Thăng Bình tổ chức đấu giá 33 lô đất thuộc dự án nông thôn mới tại xã Bình Dương, giá mỗi m2 đất ở đây tăng vọt lên 10 triệu đồng, gấp 3 lần so với giá khởi điểm.


Đà Nẵng: Văn bản giả mạo có ý đồ tạo sốt đất ảo Đà Nẵng: Văn bản giả mạo có ý đồ tạo sốt đất ảo

VTV.vn - Việc tung tin và đăng tải văn bản này được xác định là có ý đồ tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước