Đánh mất cơ hội vì rào cản chính sách

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 22:04 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng chậm trễ, vô trách nhiệm, hay sợ trách nhiệm của một số bộ phận đang là rào cản, gây khó cho sản xuất, kinh doanh.

Kể từ đầu năm đến nay, một số ngành và lĩnh vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam chúng ta đang có dấu hiệu chững lại, gây ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. Mới đây, trong cuộc làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương, Chính phủ đã thể hiện rõ sự sốt ruột. Sốt ruột vì tình trạng chậm trễ, vô trách nhiệm, hay sợ trách nhiệm của một số bộ phận. Đây đang là rào cản, gây khó cho sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp bị mất thời gian và thậm chí là bị lỡ nhiều cơ hội kinh doanh.

Tình trạng khó tiếp cận đất đai, thời gian giải quyết thủ tục hành chính kéo dài dẫn đến chậm trễ thậm chí là phải tạm dừng các dự án vẫn là một trong những vướng mắc hàng đầu được nhiều doanh nghiệp đưa ra. Thực tế này khiến cộng đồng doanh nghiệp chưa thể tâm phục với những kết quả về cải cách hành chính được các Bộ, ngành công bố thời gian qua.

Theo ước tính, nếu hơn 6.200 thủ tục, điều kiện kinh doanh được cắt giảm, thời gian giải quyết được thu gọn, thì doanh nghiệp và người dân sẽ tiết kiệm được tới 18 triệu ngày công và hơn 6.000 tỷ đồng/mỗi năm. Đây sẽ là sự hỗ trợ đáng kể khi doanh nghiệp đang phải chống chọi với hàng loạt chi phí đầu vào ngày một cao.

Cải cách môi trường kinh doanh cũng sẽ là tấm khiên đỡ cho doanh nghiệp khi hội nhập và trước những cú va đập, lên xuống của thị trường. Tuy nhiên, nếu không cải thiện chất lượng cải cách, thì việc có thêm 1.000, 2.000 hay vài nghìn điều kiện kinh doanh được cắt giảm cũng khó có thể cải thiện thực sự chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước