"Đất tặc" đào múc tan hoang hàng nghìn m3: Bao giờ mới chấm dứt?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/05/2020 20:00 GMT+7

VTV.vn - Khai thác đất trái phép đang là vấn đề nóng ở Thái Nguyên. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho tình trạng khai thác đất trái phép tồn tại dai dẳng?

Tại tổ dân phố Thi Đua, thị trấn Hương Sơn, Thái Nguyên, hàng nghìn m3 đất đồi bị đào bới nham nhở. UBND thị trấn thừa nhận, do áp lực thời gian phải hoàn thành san lấp mặt bằng, xây dựng khu đô thị số 2 để thị trấn được công nhận đô thị loại 4 nên đã buông lỏng quản lý hoạt động khai thác đất.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, hàng trăm m3 đất ở Núi Cạm - nơi được qui hoạch làm sân vận động của xã cũng bị đất tặc đào múc tan hoang. Hay như tại một hộ gia đình, với lý do cần lấy đất để tôn cao mảnh vườn cho đỡ úng ngập đã tự ý thuê máy xúc, đào múc cả một vạt đồi phía sau nhà.

Tại xã Điềm Thụy lại xảy ra tình trạng doanh nghiệp cố tình khai thác đất vượt ra ngoài ranh giới mỏ đất được cấp phép.

Ngay sau khi phát hiện hành vi khai thác đất trái phép chính quyền địa phương đã kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên, do lực lượng cán bộ địa chính xã quá mỏng - chỉ có 2 người phụ trách một địa bàn rộng nên không ai dám chắc tình trạng khai thác đất trái phép ở đây sẽ không còn tái diễn.

UBND huyện Phú Bình cho biết, trên địa bàn huyện, thường xuyên xảy ra tình trạng tiêu thụ đất lậu để san lấp cho kịp tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng. Trước mắt, huyện sẽ yêu cầu lãnh đạo các xã phải chịu trách nhiệm về các hoạt động san lấp trên địa bàn.

3 năm trở lại đây, huyện Phú Bình mới xử lý được 38 vụ khai thác đất trái phép. Mức phạt hành chính cao nhất cũng chỉ tới 30 triệu đồng - không đáng là bao so với lợi nhuận "đất tặc" bỏ túi. Chưa biết đến bao giờ tình trạng khai thác đất trái phép ở đây mới hoàn toàn chấm dứt.

Đất cồn An Giang bị sạt lở vì khai thác cát trái phép Đất cồn An Giang bị sạt lở vì khai thác cát trái phép Khánh Hòa: Núp bóng khai thác đất cát, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước Khánh Hòa: Núp bóng khai thác đất cát, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước 'Nóng' tình trạng khai thác đất không hoàn thổ tại Bình Phước "Nóng" tình trạng khai thác đất không hoàn thổ tại Bình Phước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước