Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Anh

Phương Huyền (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ năm, ngày 22/08/2019 10:37 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Pháp sang London, và ở lại từ 1913 đến 1917. Ở đây Bác làm nhiều công việc nặng nhọc, từ cào tuyết, đến phụ bếp, để học tiếng Anh.

Newhaven, một thị trấn và là một bến cảng nhỏ nằm ở phía Nam cách Thủ đô London khoảng 100 km. Ông Thị trưởng Graham Amy của Newhaven kể rằng, từ cả trăm năm nay, mỗi ngày đều đặn có một chuyến phà 4 tiếng đi từ đây sang thị trấn Dieppe của Pháp ở bờ biển phía bên kia. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian làm đầu bếp trên chuyến phà nối Pháp với Anh này vào năm 1912, trước khi chính thức tới Anh vào năm 1913. Ngay tại bến cảng, chính quyền hạt Đông Sussex đã dựng một phiến đá vào năm 2013, kỷ niệm 100 năm ngày Bác đặt chân lên đất Anh. 

Bảo tàng thị trấn Newhaven là nơi lưu giữ rất nhiều tư liệu, hình ảnh về lịch sử hàng hải của địa phương. Trong đó có cả hình ảnh về chiếc phà hơn 100 năm trước được cho là từng in dấu chân Bác. Ở một góc của bảo tàng hiện trưng bày một bức tượng của Người, ghi dấu mối quan hệ lịch sử giữa Newhaven với Chủ tịch Hồ Chí Minh và với Việt Nam. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước