Dấu hiệu nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường mầm non

VTV9-Thứ ba, ngày 28/08/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Vụ bạo hành, ngược đãi các bé của bảo mẫu ở nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ tại An Giang mới đây cho thấy các bậc phụ huynh vẫn còn lơ là và chưa biết cách bảo vệ con em mình.

Hành động bạo hành trẻ nhỏ ở trường mầm non gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển tâm sinh lý, khiến trẻ bị tổn thương và khủng hoảng.

Theo các chuyên gia, có một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường đó là:

- Trên cơ thể trẻ xuất hiện nhiều vết thương, vết bầm tím;

- Khi về nhà, lúc đi tắm hay đi vệ sinh bé thường hốt hoảng;

- Ngủ mơ màng, không sâu giấc;

- Bé sợ phải đến trường và có các phản ứng như: ôm chặt, giãy giụa, khóc và đòi về ngay;

- Quan trọng nhất là phụ huynh cần gần gũi, hỏi han con, dành nhiều thời gian hơn để quan sát, chú ý tới bé và có biện pháp can thiệp kịp thời.

An Giang: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh đập, bạo hành trẻ dã man An Giang: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh đập, bạo hành trẻ dã man

VTV.vn - Trong ngày 25/8, ngành chức năng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ Sắc màu tuổi thơ do bảo mẫu của cơ sở này có hành vi bạo hành trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước