Đầu tư hệ thống thủy lợi để đảm bảo nguồn nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 20:20 GMT+7

VTV.vn - Thực tế cho thấy, nơi nào có hệ thống thủy lợi được đầu tư bài bản, nơi đó nông dân có thể làm chủ trước hạn mặn.

Sau 29 tháng thi công, Cống âu thuyền Ninh Quới trên kênh Quản lộ Phụng Hiệp đã được đưa vào sử dụng. Không chỉ giúp giữ ngọt, công trình có vốn đầu tư 400 tỷ đồng này còn giúp 3 tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng đối phó hiệu quả với tình trạng xâm nhập mặn.

Trước đó, vào ngày 9/11/2019, Dự án hệ thống Cái Lớn, Cái Bé cũng đã được khởi công. Khoảng 380.000 ha đất ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu sẽ hưởng lợi khi giai đoạn 1 của dự án hoàn thành.

Ngoài 2 dự án này, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai 3 dự án khác ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là Dự án điều tiết nước Nam Măng Thít, hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre và hệ thống trạm bơm Xuân Hòa. Người dân đồng tình vì lợi ích mà các công trình này mang lại.

Từ nay đến năm 2022, 5 dự án mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai sẽ hoàn thành. Các dự án khác như dự án quản lý nước Bến Tre, dự án ngăn sông Cửa Trung ở Tiền Giang sẽ được nghiên cứu triển khai dù ngân sách còn hạn chế. Tất cả là nhằm giúp người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hiệu quả hơn với những biến đổi bất lợi của khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước