Đẩy mạnh hiệu quả của chính quyền điện tử tại các địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/02/2020 11:33 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền các địa phương đang tiến hành truyền thông, thuyết phục người dân, doanh nghiệp cùng phát huy tối đa hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử.

Đồng thời, việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử còn giảm tập trung đông người, tiếp xúc trực tiếp mà vẫn đảm bảo vận hành thông suốt các hoạt động kinh tế.

Trong thời gian này, ở địa bàn biên giới với địa hình phức tạp, hệ thống văn bản điện tử đã giúp các địa phương có thể phổ biến cụ thể tình hình và hướng xử lý kịp thời tới từng thôn xóm và mỗi người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Chính phủ điện tử, tỉnh Lạng Sơn hiện là một trong số ít địa phương đã vượt chỉ tiêu về tỷ lệ 30% dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ cao nhất.

Năm 2020, hoạt động của chính phủ điện tử, chính quyền số trên cả nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa khi 100% Bộ, ngành, địa phương phải có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng.


Tiếp cận phù hợp, đẩy nhanh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử Tiếp cận phù hợp, đẩy nhanh lộ trình xây dựng chính quyền điện tử

VTV.vn - Nếu có một cách tiếp cận phù hợp, lộ trình xây dựng chính quyền điện tử sẽ được đẩy nhanh, người dân sớm thụ hưởng những tiện ích khi thực hiện các thủ tục hành chính.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước