Đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển

Thanh Chương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 21:00 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

VTV.vn - Các tỉnh thành Tây Nam Bộ phải khẩn trương triển khai các hoạt động liên kết cụ thể, tạo động lực cho sự phát triển.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ diễn ra ngày hôm nay (8/1).

Tại hội nghị, cùng với đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục xem xét thông qua qui chế liên kết vùng, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các đề án liên kết các tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, Đồng Tháp Mười tạo sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò điều phối và cầu nối giữa các Bộ, ngành Trung ương với địa phương, tham mưu các giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.       

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến khảo sát tại cảng Cái Cui. Sau nhiều năm nâng cấp, nạo vét với nguồn đầu tư lớn, luồng Quan Chánh Bố đưa tàu biển vào sông Hậu đã được thông tuyến. Vào tháng 10/2016, chuyến tàu container đầu tiên đã cập cảng. Phát huy hiệu quả công trình này, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương và Tổng công ty hàng hải Việt Nam tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kết nối nâng cao công suất bốc xếp hàng hóa tại chỗ nhằm giảm chi phí, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước