Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Nguyễn Trung, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 21:28 GMT+7

VTV.vn - Để đạt mục tiêu 80% thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia vào quý I/2019, việc kết nối giữa các bộ ngành và đơn vị liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa.

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tiết kiệm được hơn 200 triệu USD trong năm qua nhờ cơ chế một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Điều này cho thấy, việc kết nối cùng một hệ thống công nghệ thông tin do Tổng cục Hải quan làm đầu mối đang phát huy tác dụng tích cực.

Thế nhưng, theo một số DN, nhiều thủ tục do các bộ ngành chưa kết nối với hệ thống này nên vẫn phải thực hiện bằng hồ sơ giấy khiến các DN vẫn mất nhiều thời gian đi lại.

Đến nay, ngoài thủ tục thông quan hàng hóa của Bộ Tài chính mới có 47 thủ tục của 10 bộ, ngành đã được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia, bằng 16% mục tiêu Chính phủ đặt ra. Sắp tới sẽ có thêm 100 thủ tục được đưa lên cơ chế một cửa quốc gia và Bộ Công thương có số lượng hồ sơ lớn nhất.

Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu và hiệu quả rõ nhất là chỉ trong năm 2017 đã tiết kiệm được 200 triệu USD cho cộng đồng DN. Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu khung pháp lý đồng bộ khiến mỗi bộ ngành làm theo một cách khác nhau. Chính phủ đang giao Bộ tài chính phối hợp với các bộ ngành xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi thương mại.

Thời gian tiếp theo, những phản ánh của cộng đồng DN về quá trình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia sẽ được ghi nhận và tổng hợp. Qua đó, Chính phủ sẽ đưa ra phương án hợp lý cùng các giải pháp quyết liệt để 80% các thủ tục tác động mạnh mẽ đến DN và người dân sẽ được thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

VTV.vn - Rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí làm thủ tục thông quan là những lợi ích mà doanh nghiệp Việt Nam nhận được sau khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước