Đẩy nhanh việc giải ngân vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/07/2019 19:38 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, ngành cần sớm có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công.

Hôm nay (25/7), tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết đến nay đã có hơn 50% số xã trong toàn quốc đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 18 tháng so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Tuy nhiên trước những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi, vùng sâu xa, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành báo cáo các vướng mắc hạn chế để từ đó có những kiến nghị về giải pháp phù hợp hơn trong thời gian tới.

Về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Phó Thủ tướng cho biết ước tính cuối năm nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 4%, đạt được mục tiêu đề ra, nhưng những kết quả này vẫn chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh còn cao.

Để nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cần sớm có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công, bởi đây đang là cản trở lớn đối với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước