ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri Đông Anh, Long Biên

Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội-Thứ năm, ngày 13/10/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh và quận Long Biên, đoàn ĐBQH Hà Nội đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh.

Tại huyện Đông Anh, có 7 ý kiến cử tri phát biểu, các ý kiến tập trung vào những vấn đề như xây dựng pháp luật, chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, phòng chống tham nhũng, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới …

Cử tri đề nghị UBND Thành phố rà soát, tiếp tục cấp chế độ cho những đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị UBND Thành phố sớm triển khai xây dựng cầu Thượng Cát để giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Cầu Thăng Long và Phạm Văn Đồng. Cử tri đề nghị UBND Thành phố đầu tư kinh phí xây dựng 2 ngôi đình thuộc thôn Văn Thượng và Vạn Lộc, xã Xuân Canh để tương xứng với khu di tích lịch sử quốc gia Cổ Loa.

Tại quận Long Biên, có 6 ý kiến cử tri phát biểu, các ý kiến đóng góp vào dự án Luật hội, Luật đất đai, việc tổ chức lễ hội, giá dịch vụ y tế, tình trạng tai nạn giao thông, hàng giả hàng nhái, kinh doanh hàng đa cấp…

Cử tri đóng góp cho Luật hội như, đề nghị lấy tên Luật về tổ chức và hoạt động của hội; đề nghị cho phép người nước ngoài tham gia thành lập hội ở Việt Nam; không nên cấp ngân sách nhà nước cho các hội…

Cử tri cho rằng, ngành giáo dục hiện nay chưa tìm ra phương châm giáo dục ổn định, tổ chức kỳ thi trung học quốc gia thay đổi hàng năm gây nên áp lực cho học sinh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu để có chương trình lâu dài, ổn định cho học sinh. 

Cử tri phản ánh, hiện nay tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường, tuy được các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

Về các lễ hội đầu năm đã được tổ chức, quản lý tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn tình trạng đốt pháo, cháy nổ, mất trật tự diễn ra ở một số nơi. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp đảm bảo tổ chức lễ hội vừa văn minh, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo được văn hóa dân gian.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng tiếp xúc cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng tiếp xúc cử tri Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri TP Hà Nội Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước