ĐBSCL: Bệnh tay chân miệng chưa rõ dấu hiệu đã chuyển nặng

Dạ Thảo - Lý Của (VTV9)-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 08:50 GMT+7

Bệnh nhi đợi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tại ĐBSCL, nhiều trẻ mắc bệnh chân tay miệng chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng đã nhanh chóng chuyển sang mức độ nặng khiến việc điều trị gặp khó khăn hơn.

Bệnh tay chân miệng tại ĐBSCL đang diễn biến phức tạp, chủ yếu ở trẻ nhỏ từ 2 - 9 tuổi. Tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, trung bình mỗi ngày nơi này tiếp nhận và điều trị cho khoảng 100 lượt bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành trong khu vực.

Bệnh tay chân miệng có nhiều triệu chứng giống như sốt phát ban, dị ứng, viêm da mủ, thủy đậu…, dễ gây nhầm lẫn cho việc chẩn đoán bệnh. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, ngành y tế dự phòng các địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng chống tay chân miệng trong cộng đồng, bao gồm việc tuyên truyền và xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh. Bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng ngừa nên việc giữ gìn vệ sinh cho trẻ là ưu tiên hàng đầu để phòng chống bệnh.

Bệnh tay chân miệng đang lan rộng ở Đăk Lăk Bệnh tay chân miệng đang lan rộng ở Đăk Lăk Số ca bệnh tay chân miệng tại Đồng Tháp tăng gấp đôi so với cùng kỳ Số ca bệnh tay chân miệng tại Đồng Tháp tăng gấp đôi so với cùng kỳ Gia tăng bệnh tay chân miệng ở miền núi do tập quán sinh sống Gia tăng bệnh tay chân miệng ở miền núi do tập quán sinh sống

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước