ĐBSCL đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chạy lũ

Đặng Công 9VTV9)-Chủ nhật, ngày 23/09/2018 07:23 GMT+7

VTV.vn - Với phương châm, "xanh nhà hơn già đồng", những ngày qua, người dân Đồng Tháp đã huy động máy gặt đập liên hợp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.

Những ngày qua, tại khu vực đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long, nước lũ đã có chiều hướng chững lại tuy nhiên, riêng khu vực nội đồng tỉnh Đồng Tháp nước vẫn còn khá cao.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, mực nước có thể bất ngờ lên cao trong đợt triều cường Rằm tháng Tám âm lịch. Nhiều người dân đã phải gặt lúa sớm kể cả khi lúa chưa được giá.

Vụ Thu Đông năm 2018, tỉnh Đồng Tháp xuống giống khoảng 110.000 ha. Dự báo đến cuối tháng 9, có khoảng 15.000 ha lúa sẽ bị lũ uy hiếp. Trong khi đó, 5.000 ha lúa Hè Thu còn lại ở khu vực huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, nước cũng đã ngấp nghé mặt đê.

Hiện tỉnh Đồng Tháp đã huy động các lực lượng như dân quân, công an địa phương tham gia bảo vệ đê cùng người dân. Nếu vượt qua đợt triều cường Rằm tháng Tám âm lịch, 5.000 ha lúa Hè Thu có nguy cơ bị thiệt hại sẽ đảm bảo thu hoạch xong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thu hoạch lúa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước