Hậu Giang thành lập tổ thu hoạch mía chạy lũ

Tiến Triển (VTV9)-Thứ tư, ngày 19/09/2018 10:18 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng mạng lưới thu hoạch mía rộng khắp địa bàn với 160 tổ thu hoạch mía chạy lũ.

Trong những ngày này, các thành viên của 20 tổ thu hoạch mía tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang hoạt động liên tục. Các tổ đã giải quyết vấn đề bức xúc tại địa phương, đó là tình trạng khan hiếm nhân công thu hoạch mía trong nhiều năm qua.

Mỗi tổ có khoảng 20 thành viên đều là nông dân trồng mía tại địa phương. Các thành viên tổ thu hoạch mía tham gia trên tinh thần tự nguyện, có nguồn thu như những nhân công đốn mía khác nhưng với giá ổn định thấp hơn so với lao động bên ngoài. Điều quan trọng là khi có sự cố ngập lũ xảy ra, đây sẽ là lực lượng chủ yếu giúp nông dân kịp thời thu hoạch mía an toàn.

Phụng Hiệp là huyện có diện tích mía lớn nhất tỉnh Hậu Giang. Đây cũng là địa bàn vùng trũng, thường xuyên bị ngập lũ. Tất cả thành viên trong tổ đều sẵn sàng với công việc, khi có thông tin điều động lập tức tham gia, thậm chí còn chi viện, hỗ trợ các địa bàn khác trong trường hợp khẩn thiết.

Vào thời điểm lũ dâng cao như hiện nay, tỉnh Hậu Giang vẫn còn hơn 10.000ha mía chưa thu hoạch đang đứng trước nguy cơ bị ngập lũ. Việc đảm bảo nhân công thu hoạch kịp thời sẽ giúp nông dân an tâm hơn trong vụ mía năm nay.


Mưa lũ dồn dập gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch mía ở Nam Trung Bộ Mưa lũ dồn dập gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch mía ở Nam Trung Bộ

VTV.vn - Trong những ngày qua, mưa trái mùa xuất hiện dồn dập ở khu vực Nam Trung Bộ, gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa và hoa màu ở nhiều địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước