ĐBSCL: Nguy hại từ xâm nhập mặn

TT Cần Thơ-Thứ sáu, ngày 08/03/2013 09:37 GMT+7

(Ảnh minh họa)

 Trong khi miền Trung và Tây Nguyên đang khô hạn thì tại đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh Sóc Trăng đã có hơn 800ha lúa xuân hè thiếu nước ngọt tưới tiêu nên đang bị khô cháy, thiệt hại hoàn toàn. Hiện nay, ở một số địa phương, nông dân đã khoan giếng nước ngầm bơm lên để tưới cho cây lúa.

Còn tại Bến Tre, thiệt hại do hạn mặn hiện lên tới hơn 1.400 ha và diện tích bị hại vẫn chưa dừng lại vì độ mặn 4 phần nghìn hiện đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 10 km so với tuần trước.

Tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở một số địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước