ĐBSCL thiếu sân chơi ngày hè cho trẻ em nông thôn

Dạ Thảo - Phú Cường - Anh Thư (VTV9)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 10:24 GMT+7

VTV.vn - Tại ĐBSCL, thiếu sân chơi cho trẻ em nông thôn không phải là chuyện mới.

Trẻ em thành thị tại ĐBSCL còn có điều kiện về một không gian cộng đồng để vui đùa, sinh hoạt. Trẻ em ở vùng nông thôn chịu thiệt thòi hơn. Không có sân chơi hè, không được cha mẹ đưa đi chơi, các em tự tìm lấy trò chơi cho mình. Ao hồ, sông rạch là lựa chọn của nhiều trẻ em nông thôn bởi đó là nơi gần gũi nhất đối với các em.

Vài năm qua, các địa phương tại ĐBSCL đã nỗ lực tạo sân chơi ngày hè cho các em bằng những hội thi, hội diễn văn nghệ… Tuy nhiên, những sự kiện đó chỉ như đốm lửa tỏa sáng một lúc; số lượng trẻ em tham gia còn khiêm tốn so với thực tế nhu cầu được vui chơi, giải trí của các em trong độ tuổi thiếu nhi.

Nhiều tỉnh ĐBSCL thiếu sân chơi bổ ích cho trẻ em dịp hè Nhiều tỉnh ĐBSCL thiếu sân chơi bổ ích cho trẻ em dịp hè

Mùa hè đã chính thức bắt đầu và vấn đề chơi trò chơi gì, chơi ở đâu vẫn là vấn đề nan giải của nhiều phụ huynh cùng các em nhỏ. Bởi thực tế ở nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL vẫn đang rất thiếu sân chơi bổ ích dành cho các em.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước