Dễ nghèo hóa khi bệnh nặng không tham gia bảo hiểm y tế

Kim Xuân, Đức Thắng, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 22:34 GMT+7

VTV.vn - Nếu không nhanh chóng tham gia bảo hiểm y tế thì những những hộ cận nghèo, lao động tự do và nông dân rất dễ rơi vào tình trạng nghèo hóa khi ốm đau, phải điều trị dài.

Từ ngày 1/6, những người không có bảo hiểm y tế sẽ phải tự chi trả viện phí với giá cao gấp 4 lần hiện nay. Hiện vẫn còn 18% dân số nước ta không có bảo hiểm y tế, lại chủ yếu tập trung vào những hộ cận nghèo, lao động tự do và nông dân. Như vậy, với mức chi trả mới, nếu không nhanh chóng tham gia bảo hiểm, những người này rất dễ nghèo hóa khi không may ốm đau, phải điều trị lâu dài.

Vợ của anh Nguyễn Văn Chinh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã qua đời do bị cúm A/H1N1. Các bác sĩ đã kịp mổ thai để cứu sống thai nhi. Gánh nỗi đau mất vợ, anh Chinh còn thêm một nỗi lo âu lớn vì chi phí điều trị của vợ lên tới 300 triệu đồng, mà vợ anh lại không có bảo hiểm y tế.

Không có bảo hiểm y tế, mỗi ngày, có bệnh nhân phải chi trả 30 triệu đồng để duy trì sự sống bằng phương pháp tim phổi nhân tạo và lọc máu. Với bệnh lý này, nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì số tiền mỗi ngày chỉ khoảng 2,4 triệu đồng thay vì 30 triệu đồng. Thậm chí, nếu tính theo mức giá được áp dụng từ ngày 1/6, số tiền bệnh nhân phải chi trả còn cao gấp nhiều lần.

Nghiên cứu của Đại học Y tế công cộng và Tổ chức Y tế Thế giới công bố năm 2016 cho thấy, hơn 400.000 gia đình việt Nam đã rơi vào nghèo đói vì chi phí y tế.

Khi giá dịch vụ y tế tăng, ngoài việc tham gia bảo hiểm y tế, người dân cũng cần chủ động khám chữa bệnh định kỳ để phát hiện sớm, giảm chi phí điều trị rất lớn so với việc nhập viện khi bệnh quá nặng. Ngành y tế cũng cần củng cố nâng cao chất lượng hệ thống khám chữa bệnh ban đầu phục vụ người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước