Đề nghị chỉ cấp phép 1 biển số ô tô và 1 biển số xe máy/người

Sơn Hà, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 15:01 GMT+7

VTV.vn - Đó là đề xuất mới đây của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đề xuất này được đặt ra trong bối cảnh phương tiện cá nhân là xe ô tô đang gia tăng nhanh chóng, gây áp lực lên tình hình giao thông hiện nay của Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, nếu mỗi công dân chỉ được cấp phép cho 1 biển số ô tô, 1 biển số xe máy thì công dân sẽ phải có trách nhiệm cao hơn với biển số của mình. Nếu công dân có nhu cầu đổi xe thì vẫn phải sử dụng biển số của xe cũ. Với trường hợp công dân bán xe mà không định sử dụng nữa thì có thể thông báo tới cơ quan công an địa phương để làm các thủ tục xóa sổ số đăng ký đó.

Đồng thời, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội còn đề cập tới đề xuất với quy định trước khi đăng ký phương tiện, công dân phải có tài khoản ngân hàng. Việc mở tài khoản được coi là điều kiện bắt buộc để đăng ký xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước