Đề nghị WB đóng góp cho chiến lược phát triển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/09/2019 19:41 GMT+7

Hình ảnh tại cuộc hội đàm

VTV.vn - Chiều nay (23/9), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Phó chủ tịch cao cấp, kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Pinelopi Goldberg.

Tại cuộc hội đàm, thảo luận về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Ngân hàng thế giới với Việt Nam, những ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế kinh tế xã hội của Việt Nam, Phó Thủ tướng chia sẻ lo lắng về nguy cơ Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình, dân số già hóa nhanh, biến đổi khí hậu nhanh chóng, đồng thời cho biết mục tiêu của Việt Nam là tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức để đến năm 2030 có thể trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao, đến 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ, tư vẫn giúp Việt Nam hoàn thiện chiến lược phát triển trong thời gian tới

Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới cho biết, sự khó lường của thế giới hiện nay không chỉ là thách thức cho Việt Nam mà nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên những thách thức sẽ mang theo cơ hội và cách tốt để Việt Nam vượt qua là đầu tư vào nguồn nhân lực vì đây luôn là tài sản quý giá của mỗi quốc gia. Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới cũng cho rằng, Việt Nam nên tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân cho giai đoạn tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước